Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

Tóm lược tin Giáo Hội tuần qua (22.11.14 – 28.11.14)

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ BẮT ĐẦU VIẾNG THĂM THỔ NHĨ KỲ
VATICAN. Sáng ngày 28.11.2014, ĐTC Phanxicô đã đến viếng thăm Thổ Nhĩ kỳ trong 3 ngày, cho đến chiều chúa nhật 30.11 tới đây. Cơ hội chính trong cuộc viếng thăm của ngài lễ kính thánh Anrê Tông Đồ, bổn mạng của Giáo Hội Chính Thống Constantinople, là Giáo Hội đứng đầu trong số 15 Giáo Hội Chính Thống trên thế giới. ĐTC Phanxicô là vị Giáo Hoàng thứ 4 đến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ.
Thổ nhĩ kỳ hiện có 76 triệu dân cư, trong đó 98% là tín hữu Hồi giáo gồm 68% là người Sunnit và 30% là người Shiite. Giáo Hội Công Giáo chỉ là một đoàn chiên rất bé nhỏ với 53 ngàn người, tương đương với 0,07% thuộc 7 giáo phận với 54 giáo xứ và 13 trung tâm mục vụ khác. Nhân sự mục vụ của Công Giáo tại đây chỉ có 6 GM phụ trách 3 hạt đại diện tông tòa theo lễ nghi la tinh, với sự cộng tác của 58 LM, trong số này chỉ có 6 LM giáo phận, phần còn lại 52 vị thuộc các dòng tu. Cả nước chỉ có 7 tu huynh và 54 nữ tu, 4 chủng sinh.

AN NINH ĐƯỢC THẮT CHẶT TẠI THỔ NHĨ KỲ
ISTANBUL. Báo chí Thổ Nhĩ Kỳ ra ngày 26.11, đưa tin chính quyền thành phố Istanbul đã huy động 7 ngàn nhân viên cảnh sát để giữ an ninh trật tự trong dịp ĐTC đến viếng thăm tại đây. Báo chí tiết lộ rằng ĐGH Phanxicô đã yêu cầu để ngài đi trên một chiếc xe hơi không có bọc thép chắn đạn, khi di chuyển qua thành phố Istanbul, nhưng chính quyền Thổ từ chối và dành một xe Limousine có thể chắn đạn. Khoảng 800 cảnh sát thường phục sẽ tuần tiễu quanh khu vực liên hệ. Cho đến hôm 26.11, người ta không có tin nói về những đe dọa cụ thể, nhưng báo chí Thổ nói rằng có nhiều chiến binh thuộc tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo IS di chuyển tới Siria qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ và Istanbul bị coi là một trung tâm quan trọng của nhóm khủng bố này.

hien thanhĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ TÔN PHONG 6 VỊ TÂN HIỂN THÁNH
VATICAN. Hôm 23.11.2014, ĐTC đã phong hiển thánh cho sáu vị trong Lễ Chúa Kitô Vua, tại Quảng trường Thánh Phêrô, trước sự hiện diện của hơn 50 ngàn tín hữu. Đứng đầu danh sách là chân phước Giovanni Antonio Farina, GM giáo phận Vicenza, bắc Italia, sáng lập dòng các nữ tu giáo viên thánh Dorotea Nữ Tử Thánh Tâm. Tiếp đến là chân phước LM Kuriakose Elias Chavara, đồng sáng lập và là Bề trên Tổng quyền đầu tiên dòng Camêlô Đức Mẹ Vô nhiễm, sinh tại Ấn Độ. Thứ ba là Chân phước Ludovico Casoria, LM thuộc dòng Phanxicô, sáng lập dòng các nữ tu Phan Sinh Elizabeth. Thứ tư là chân phước Nicola da Longobardi, tu sĩ dòng Hèn Mọn (Minimi). Thứ năm là nữ chân phước Eufrasia Eluvathingal Thánh Tâm, người Ấn độ, thuộc dòng các nữ tu Đức Mẹ Camêlô. Sau cùng là chân phước Amato Ronconi, thuộc dòng Ba Phanxicô, sáng lập bệnh viện hành hương nghèo ở Saludecio, nay là Dưỡng Đường Hội Chân Phước Amato Ronconi.

chau auĐỨC THÁNH CHA VIẾNG THĂM NGHỊ VIỆN VÀ HỘI ĐỒNG ÂU CHÂU
STRASBOURG. ĐTC Phanxicô đã dành ngày 25.11.2014 để viếng thăm Nghị viện và Hội đồng Âu Châu ở thành phố Strasbourg bên Pháp. Đây là chuyến viếng thăm thứ 5 của ĐTC Phanxicô tại nước ngoài và là chuyến ngắn nhất trong lịch sử cuộc viếng thăm của các vị Giáo Hoàng ở hải ngoại, chỉ có khoảng 4 tiếng đồng hồ. Nghị viện Âu Châu là cơ quan lập pháp của Liên hiệp 28 nước Âu Châu với 508 triệu dân cư. Đến nơi, ĐTC đã gặp chung và phát biểu trước tất cả các đại biểu thành viên trong phiên nhóm trọng thể. Bài diễn văn của ĐTC bị ngắt quãng nhiều lần vì các tràng pháo tay hưởng ứng của các đại biểu và khi ngài vừa dứt lời, mọi người đã đứng lên nồng nhiệt vỗ tay cám ơn. Ông chủ tịch Martin Schulz đã đại diện mọi người cám ơn ĐTC vì bài diễn văn ”chỉ đường” của ngài và ông gọi đó cũng là hướng đi trong tương lai của Liên hiệp Âu Châu này. Rời Nghị viện, ĐTC tiến sang trụ sở Hội đồng Âu Châu chỉ cách đó 700 mét để viếng thăm. Sau cuộc viếng thăm tại tổ chức này, ĐTC giã từ Strasbourg để đáp máy bay trở về Roma lúc quá 4 giờ chiều cùng ngày.

KHAI MẠC NĂM ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN
VATICAN. Năm về đời sống thánh hiến sẽ khai mạc với buổi canh thức cầu nguyện lúc 7 giờ tối ngày thứ bảy, 29.11 tới đây tại Đền thờ Đức Bà Cả và thánh lễ lúc 10 giờ sáng chúa nhật 30.11 tại Đền thờ Thánh Phêrô. Thông cáo của Bộ các dòng tu cho biết trong Năm về đời sống thánh hiến này, cũng kỷ niệm 50 năm công bố Hiến chế Ánh sáng muôn dân và Đức mến trọn lành của Công đồng chung Vatican 2. Hai buổi cử hành trên đây diễn ra tại Roma, trong niềm hiệp thông với tất cả các giáo phận trên thế giới, trong đó có những buổi gặp gỡ cầu nguyện để cầu xin ơn Chúa Thánh Thần linh hoạt và canh tân toàn thể Giáo Hội.

Newly appointed cardinal Robert Sarah, Archbishop Emeritus of Conakry in Guinea and president of the Pontifical Council, poses for a photo during the courtesy visits at the Hall of Benedictions in the Apostolic Palace. Vatican City, November 20, 2010.ĐTC BỔ NHIỆM ĐHY SARAH LÀM TỔNG TRƯỞNG BỘ PHỤNG TỰ
VATICAN. Hôm 24.11, ĐTC đã bổ nhiệm ĐHY Robert Sarah, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, Đồng Tâm, làm tân Tổng trưởng Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích, thay thế ĐHY Canizares đã được bổ nhiệm làm TGM giáo phận Valencia, Tây Ban Nha. ĐHY Robert Sarah người Guinea Equatoriale bên Phi châu, năm nay 69 tuổi, nguyên là Tổng thư ký bộ truyền giáo, trước khi bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Đồng Tâm là cơ quan bác ái của ĐTC và thăng Hồng Y hồi tháng 11 năm 2010.

VATICAN TỔ CHỨC XỔ SỐ CHO NGƯỜI NGHÈO
VATICAN. Phủ thống đốc thành Vatican tổ chức bán vé xố để lấy tiền giúp đỡ người nghèo. Tại nhiều cơ sở ở Vatican hiện có bán vé số giá 10 Euro, tương đương với 12 đôla rưỡi và ngày xổ được ấn định vào 08.01 tới đây. Lô độc đắc là chiếc xe Fiat Panda do hãng xe Fiat tặng cho ĐTC. Các lô khác gồm có xe đạp đua màu xanh, Máy thu hình Camera Digi­tal, máy cà phê, v.v. và 30 lô an ủi khác. Cha Lombardi cho biết số tiền do cuộc bán vé xổ số này sẽ được sử dụng để giúp đỡ người nghèo, và đây là một lời đáp lại kêu gọi của ĐTC tìm những hình thức mới để liên đới với các anh chị em túng thiếu nhất, đặc biệt trong dịp lễ Giáng Sinh sắp đến gần.

CHỨC SẮC CÔNG GIÁO PHILIPPINES HY VỌNG CUỘC VIẾNG CỦA ĐTC
MANILA. Các chức sắc của Giáo Hội Công Giáo tại Philippines hy vọng cuộc viếng thăm sắp tới của ĐTC Phanxicô sẽ góp phần chữa lành các nạn nhân thiên tai tại nước này. Trong cuộc họp báo hôm 20.11 vừa qua, các thành viên ủy ban báo chí về chuyến viếng thăm của ĐTC từ ngày 15 đến 19.01 năm tới tại Philippines cũng cho biết Tòa Thánh muốn hạn chế chi phí cho cuộc viếng thăm của ĐGH tại nước này và chính ĐTC yêu cầu ngân khoản tiết kiệm được như thế sẽ được dùng sau đó vào việc kiến thiết sau các thiên tai như cuồng phong Haiyan hồi tháng 11 năm 2013 làm cho 7.300 người chết và mất tích. Đức Ông Marvin Mejia, Tổng thư ký HĐGM Philippines cho biết chính các GM đóng góp vào chi phí cuộc viếng thăm của ĐGH; và chỗ ngồi đặc biệt duy nhất trong thánh lễ của ĐGH ở Manila sẽ được dành cho người nghèo và những người khuyết tật, xếp theo nhóm 5 người từ các giáo phận trên toàn quốc.

CÁC GM KENYA CHỐNG CHIẾN DỊCH CHÍCH NGỪA PHONG ĐÒN GÁNH
NAIROBI. Các GM Kenya kêu gọi dân chúng tránh chiến dịch chích ngừa phong đòn gánh đang được phát động trên toàn quốc tại nước này vì thuốc chủng có chứa kích thích tố liên hệ với việc kiểm soát sinh sản. Trong thông cáo ngày 06.11, các GM tố giác rằng thuốc chủng này nhắm vào các phụ nữ ở lứa tuổi mang thai, chứ không dành cho nam giới, và được chích ngừa trong một chiến dịch do tổ chức sức khỏe thế giới và tổ chức nhi đồng quốc tế Unicef bảo trợ và có tính chất bí mật, lừa đảo. Trong thuốc chủng, có chất kích thích tố Beta Chorionic Gonadotoptin, gọi tắt là Beta HCG, ngăn cản việc thụ thai của phụ nữ. Các GM tố giác chính quyền cố tình xuyên tạc sự thật và đánh lừa 42 triệu người dân Kenya sau khi bộ y tế nước này gửi một phúc trình cho ủy ban quốc hội về sức khỏe ngày 04.11 nói rằng thuốc chủng không có kích thích tố Beta HCG.

LẦN ĐẦU TIÊN MỪNG NGÀY THẾ GIỚI CHỐNG NẠN BUÔN NGƯỜI
ROMA. Ngày thế giới đầu tiên chống nạn buôn người sẽ được cử hành vào ngày 08.2 năm tới đây, lễ kính thánh Josephine Bakhita, nguyên là một thiếu nữ Sudan bị bắt cóc, bán làm nô lệ, về sau được giải thoát và trở thành nữ tu dòng thánh Canossa. Trong thông cáo công bố hôm 25.11 vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh mục vụ di dân và người lưu động cho biết chủ ý việc thiết lập và cử hành ngày này là để gây ý thức và khích lệ suy tư về bạo lực và bất công gây ra cho vô số các nạn nhân của nạn buôn người. Họ là những người không có tiếng nói, không đáng kể gì, và chỉ là những người nô lệ. Ngoài ra việc cử hành ngày thế giới chống nạn buôn người cũng nhắm tìm giải pháp và thăng tiến các hoạt động cụ thể để chấm dứt tệ nạn này.
Tổng hợp và biên tập: Jos. Nguyễn Tiến Khải, SJ.
 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....