Thứ Hai, 21 tháng 4, 2025

Tiểu sử của Đức Giáo hoàng Phanxicô (Jorge Mario Bergoglio)

Sinh ngày 17 tháng 12 năm 1936 tại Buenos Aires, Argentina.

Jorge Mario Bergoglio là con trai của Mario José Bergoglio, một công nhân đường sắt gốc Piemonte (Ý) và Regina María Sivori, người Argentina gốc Ý. Ngài là anh cả trong số năm người con.

Ngài tốt nghiệp kỹ thuật viên hóa học và sau đó đã chọn con đường tu trì. Ngày 11 tháng 3 năm 1958, ngài gia nhập Dòng Tên. Sau thời gian nhà tập, ngài học nhân văn học tại Chile, rồi quay về Buenos Aires năm 1963 để lấy bằng triết học tại Đại học Giáo hoàng Colegio Máximo San José ở San Miguel.

Từ năm 1964–1965, ngài dạy văn học và tâm lý học tại trường Colegio de la Inmaculada ở Santa Fe; năm 1966 tại Colegio del Salvador & Buenos Aires.

Từ năm 1967 đến 1970, ngài học thần học tại Colegio Máximo San José và được thụ phong linh mục ngày 13 tháng 12 năm 1969.

Từ năm 1970 đến 1971, ngài hoàn tất chương trình học cao cấp tại Alcalá de Henares, Tây Ban Nha. Sau đó, ngài trở lại Argentina và làm giáo tập tại trường Colegio de la Inmaculada ở Santa Fe; sau đó tại Colegio del Salvador ở Buenos Aires, đồng thời giữ vai trò giám linh hướng và giải tội.

Ngày 31 tháng 7 năm 1973, ngài được bổ nhiệm làm Giám tỉnh Dòng Tên tại Argentina, chức vụ mà ngài giữ đến năm 1979. Từ năm 1980 đến 1986, ngài làm hiệu trưởng Học viện Thần học và mục vụ tại Colegio Maximo, đồng thời là cha linh hướng và cha giải tội tại Học viện và nhiều cộng đoàn giáo dân.

Năm 1986, ngài sang Đức để hoàn thành luận văn tiến sĩ nhưng chỉ ở một thời gian ngắn, rồi được bổ nhiệm làm cha xứ tại giáo xứ San José ở Buenos Aires và làm tu viện trưởng nhà Dòng Tên ở cùng thành phố.

Ngày 20 tháng 5 năm 1992, Đức Gioan Phaolô II bổ nhiệm ngài làm Giám mục Phụ tá Buenos Aires và trao tước hiệu Giám mục của Auca. Ngài được tấn phong giám mục ngày 27 tháng 6 năm 1992. Ngày 3 tháng 6 năm 1997, ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Phó Buenos Aires và kế vị ngày 28 tháng 2 năm 1998 sau cái chết của Đức Hồng y Antonio Quarracino.

Là Tổng Giám mục của Buenos Aires, ngài nhận làm khẩu hiệu “Miserando atque eligendo” (Ngải đã thương xót và tuyển chọn tôi), và chọn sống giản dị: không ở tại dinh thự giám mục mà chọn sống trong một căn hộ nhỏ, tự nấu ăn và di chuyển bằng phương tiện công cộng.

Ngài là Hồng y từ ngày 21 tháng 2 năm 2001, do Đức Gioan Phaolô II tấn phong. Trong vai trò Hồng y, ngài là thành viên của nhiều bộ trong Giáo triều Rôma: Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, Bộ Giáo sĩ, Bộ Viện tu, Hội đồng Giáo hoàng về Gia đình, và Hội đồng Giáo hoàng về Mục vụ Y tế.

Tại mật nghị hồng y bắt đầu ngày 12 tháng 3 năm 2013, ngải được bầu làm Giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo vào ngày hôm sau, 13 tháng 3 năm 2013, và lấy tước hiệu Phanxicô, lần đầu tiên trong lịch sử Giáo hội có vị Giáo hoàng lấy tên này.

Ngài cũng là vị Giáo hoàng đầu tiên:

- Đến từ châu Mỹ Latinh,

- Thuộc Dòng Tên,

- Và là vị Giáo hoàng đầu tiên không đến từ châu Âu sau hơn 1.200 năm.

Tước hiệu “Phanxicô” là một gợi nhắc đến Thánh Phanxicô Assisi – người của hòa bình, nghèo khó, và sự khiêm hạ – và phản ánh rõ ràng đường hướng triều đại giáo hoàng của ngài.

Vatican News



Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....