CHÍNH QUYỀN ANGOLA QUÉT SẠCH TRẺ EM BỤI ĐỜI KHỎI CÁC ĐƯỜNG PHỐ
LUANDA. Để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 40
năm độc lập khỏi Bồ Đào Nha, trong những ngày này, cảnh sát đã cho xe
đi hốt hàng ngàn trẻ em bụi đời sống lang thang trên vỉa hè thủ đô
Luanda và bỏ các em vào những trại mồ côi. Mục đích của việc làm này là
để dấu đi sự bần cùng của thủ đô Luando gồm 8 triệu dân.
Trong những ngày qua, các xe cam nhông có cảnh sát hộ tống liên tục chở các trẻ em vào trại mồ côi. Đây là các em bị bỏ rơi vì các lý do kinh tế hay bị đuổi khỏi nhà vì bị nghi ngờ là phù thủy, nhưng cũng có các trẻ em đi lạc hay là nạn nhân của các lạm dụng hoặc trốn chạy khỏi gia đình. Trung tâm nuôi trẻ mồ côi Alamdo Janssen, do một linh mục thừa sai làm giám đốc, hiện có 110 em tuổi từ 7 tới 18. Có 30 em mới tới đây trong tháng 10 vừa qua khi chính quyền Luanda bắt đầu phát động chiến dịch thanh tẩy đường phố thủ đô. Trung tâm này đã cố gắng cung cấp cho các em công ăn việc làm, nhưng vẫn còn rất thiếu thốn các phương tiện.
Trong những ngày qua, các xe cam nhông có cảnh sát hộ tống liên tục chở các trẻ em vào trại mồ côi. Đây là các em bị bỏ rơi vì các lý do kinh tế hay bị đuổi khỏi nhà vì bị nghi ngờ là phù thủy, nhưng cũng có các trẻ em đi lạc hay là nạn nhân của các lạm dụng hoặc trốn chạy khỏi gia đình. Trung tâm nuôi trẻ mồ côi Alamdo Janssen, do một linh mục thừa sai làm giám đốc, hiện có 110 em tuổi từ 7 tới 18. Có 30 em mới tới đây trong tháng 10 vừa qua khi chính quyền Luanda bắt đầu phát động chiến dịch thanh tẩy đường phố thủ đô. Trung tâm này đã cố gắng cung cấp cho các em công ăn việc làm, nhưng vẫn còn rất thiếu thốn các phương tiện.
.
ĐỨC THÁNH CHA VIẾNG THĂM NHÀ THỜ GIÁO XỨ TIN LÀNH LUTHER Ở ROMA
ROMA. Vào lúc 4 giờ chiều ngày 15.11,
Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến viếng thăm nhà thờ giáo xứ Tin Lành Luther
ở Roma. Đức Thánh Cha đã dành 1 giờ 15 phút cho chuyến viếng thăm này.
Đây là lần thứ 3 một vị Giáo hoàng đến thăm giáo xứ này: Đức Gioan
Phaolo II thăm hồi năm 1983, Đức Biển Đức XVI viếng thăm hồi năm 2010.
Giáo xứ Tin Lành này có 500 tín hữu, phần lớn nói tiếng Đức, trên tổng
số 7 ngàn tín hữu Tin Lành Luther thuộc 15 cộng đoàn ở Italia. Trong
buổi cầu nguyện tại đây, qua bài giảng, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với mọi
người rằng: “Chúng ta cần phải xin lỗi nhau vì gương mù chia rẽ trong
những giai đoạn khó khăn giữa tín hữu Luther và Công giáo, là những có
cùng một phép rửa. Tất cả chúng ta đều là con cái Chúa và đều có chung
một chọn lựa là phục vụ. Bởi thế, chúng ta cần phải trở nên những người
phục vụ tình hiệp nhất, đồng hành và cộng tác với nhau để giúp đỡ người
nghèo và nỗ lực tiến bước trên con đường hòa giải.
.
VATICAN. Từ ngày 18 đến 21.11, có
khoảng 2500 người trên thế giới tham dự hội nghị quốc tế về giáo dục, do
Bộ Công Giáo tổ chức tại Vatican và Castel Gandolfo. Hội nghị có chủ đề
là: “Giáo dục hôm nay và ngày mai, canh tân niềm hăng say”, được tổ
chức nhân kỷ niệm 50 năm tuyên ngôn của Công Đồng Chung Vatican 2 về nền
giáo dục Kitô giáo. Hội nghị nhắm củng cố quyết tâm của Giáo hội trong
việc giáo dục và đáp ứng nhiều thách đố đang được đề ra cho sứ mạng giáo
dục ngày nay.
ĐỨC CHA KHAZEN KÊU GỌI CÁC CƯỜNG QUỐC NGƯNG HỖ TRỢ KHỦNG BỐ
ALEPPO. Đức Cha Georges Abao Khazen,
Dòng Phanxicô, Đại Diện Tông Tòa Giáo phận Aleppo bên Siria, kêu gọi các
cường quốc ngưng hỗ trợ những kẻ khủng bố, chấm dứt cung cấp tài chánh,
võ trang và các cuộc huấn luyện cho những thành phần khủng bố đang hoạt
động ở Trung Đông và nay đang lan sang Châu Âu. Đức Cha cho biết rằng
nhiều năm nay dân chúng ở Siria đã phải chịu những cuộc tàn sát và sống
trong kinh hoàng vì những nhóm khủng bố do các cường quốc tài trợ, võ
trang và huấn luyện để theo đuổi những lợi lộc kinh tế và chính trị của
họ. Trong khi đó, tại Beirut, các giám mục Liban cũng lên tiếng tố giác
một số nước hỗ trợ tài chính và tinh thần cho các nhóm khủng bố Hồi giáo
cực đoan. Các giám mục nhận xét rằng các nước ở Trung Đông hiện nay bị
kiệt sức vì chiến tranh, và an ninh trong vùng này cần phải trở thành
một trách nhiệm quốc tế.
.
VATICAN. Hôm 16.12, ĐHY Pietro
Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, xác nhận chương trình viếng thăm của
Đức Thánh Cha tại Phi Châu từ ngày 25 đến 30.11 sắp tới vẫn được tiến
hành như đã dự định. Riêng về chặng viếng thăm cuối cùng là Cộng hòa
Trung Phi, nơi vẫn còn nhiều căng thẳng, ĐHY Quốc Vụ Khanh cho biết
quyết định chung kết sẽ được đưa ra tùy vào hoàn cảnh tại chỗ lúc bấy
giờ. Cha Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh, cũng cho
biết Cộng hòa Trung Phi là quốc gia đầu tiên và chính yếu mà Đức Thánh
Cha Phanxicô muốn viếng thăm. Đức Thánh Cha muốn nói về lòng thương xót
và tình yêu của Thiên Chúa với dân tộc Phi Châu là những người đang bị
thử thách nhiều nhất. Chính vì lý do đó, Đức Thánh Cha nảy sinh ý tưởng
bắt đầu Năm Thánh tại Phi Châu, không kể tại Roma. Và như thế, việc mở
Năm Thánh được khởi sự trước đối với một đại lục đang rất cần biến cố
này.
.
CÁI CHẾT RẤT KHẢ NGHI CỦA MỘT LINH MỤC CÔNG GIÁO
THÁI NGUYÊN. Một linh mục Công giáo
nhiệt thành ở Trung quốc đã chết trong trường hợp rất đáng nghi. Tổ chức
Cung Phần Mai, một tổ chức chuyên đưa tin về các hoạt động của Công
giáo thầm lặng, cho biết đó là linh mục Phêrô Úy Hòa Bình (Wei Heping).
Người ta tìm thấy thi hài của cha trong một dòng sông ở thành phố Thái
Nguyên (Taiyuan), tỉnh Sơn Tây ở mạn bắc Trung Quốc. Nhà nước Trung Quốc
không điều tra về vụ này và nói rằng cha Úy Hòa Bình chết vì tự tử. Tuy
nhiên bạn hữu và những người quen biết vị linh mục này đã loại trừ giải
thích của nhà nước. Vì thế, tổ chức Cung Phần Mai yêu cầu chính quyền
cho mở cuộc điều tra mau lẹ và công bố kết quả. Cha Hòa Bình năm nay 41
tuổi, sinh năm 1974 trong một gia đình Công giáo ở tỉnh Sơn Tây, gia
nhập đại chủng viện năm 1993 và được gởi sang Âu Châu du học. Cha đậu cử
nhân giáo luật và thụ phong linh mục trong Giáo hội Công giáo thầm lặng
năm 2004. Trở về nước, cha hăng say làm việc để cổ võ ơn gọi trong các
cộng đoàn Công giáo hầm trú và rất thu hút giới trẻ. Cha cũng dấn thân
làm việc mục vụ trong những vùng nghèo nàn nhất và bị bỏ rơi.
.
ĐỨC THÁNH CHA GIÚP 110 EURO CHO MỘT SỐ GIA ĐÌNH Ở SIRIA

.
BONN. Trong bài thuyết trình tại hội
nghị ở thành phố Schwaebisch Gmuend bên Đức về nạn bách hại các tín hữu
Kitô, được tổ chức vào ngày 17.11 vừa qua, ĐHY Kurt Koch, Chủ tịch Hội
Đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, tuyên bố rằng Kitô giáo là
tôn giáo bị bách hại nhiều nhất trên thế giới. Tại 25 quốc gia, các Kitô
hữu bị đe dọa đến tính mạng. Nhưng thật là một hiện tượng lạ thường, vì
các cơ quan truyền thông ít nói đến những cuộc bách hại ấy. ĐHY Kurt
cũng phê bình nhận thức của nhiều người khi nghĩ rằng sự bách hại các
tín hữu Kitô và chuyện tử đạo là những đề tài thuộc về quá khứ xa xưa.
Trong thực tế, không thế kỷ nào có nhiều vị tử đạo như trong thế kỷ 20.
Và ngày nay, Giáo hội lại trở thành Giáo hội của các vị tử đạo.
.
THÔNG GIÁNG SINH ĐƯỢC ĐƯA TỚI VATICAN
VATICAN. Sáng sớm hôm 19.11, cây thông
giáng sinh cao 32 mét do miền Oberpfalz bên Đức tặng cho Đức Thánh Cha
đã được đưa tới quảng trường thánh Phêrô. Cây thông giáng sinh năm nay
được trang trí nhiều màu hơn. Một số quả châu treo trên cây mô phỏng lại
những tác phầm bằng đất sét do các em bé thuộc các khu bệnh ung thư ở
Italia thực hiện, diễn tả ước mong của các em. Cây thông được dựng cạnh
hang đá khổng lồ đang được kiến thiết và đây là món quà do Tổng Giáo
phận và tỉnh Trento miền Bắc Italia tặng Đức Thánh Cha.
Tổng hợp: Vũ Đức Anh Phương, SJ
dongten.net
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét